Thứ năm, 19/09/2024 13:48 (GMT+7)

Ấn Độ chiếm gần 1/5 lượng rác thải nhựa toàn cầu

MTĐT -  Thứ ba, 10/09/2024 11:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo một nghiên cứu môi trường mới nhất, Ấn Độ đứng đầu thế giới về ô nhiễm nhưa, với việc chiếm gần 1/5 lượng rác thải nhựa toàn cầu.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature mới đây do các nhà nghiên cứu từ Đại học Leeds của Anh thực hiện cho thấy trong khoảng 50,2 triệu tấn nhựa thải ra môi trường hàng năm, Ấn Độ chiếm khoảng 9,3 triệu tấn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng số lượng rác thải nhựa tại quốc gia Nam Á này thậm chí còn lớn hơn.

Theo ông Ed Cook, một trong những nhà nghiên cứu, chia sẻ với This Week in Asia: "Những con số này cho thấy Ấn Độ đang sản xuất nhiều vật liệu nhựa. Lượng chất thải rắn được đốt ở quốc gia này tương đương với tổng lượng nhựa đốt từ bốn quốc gia khác là Indonesia, Nigeria, Trung Quốc và Nga. Chúng tôi cho rằng rác thải nhựa tại Ấn Độ ngày càng nhiều là do thiếu dịch vụ thu gom rác thải. Họ nên bắt đầu tập trung vào vấn đề này”.

tm-img-alt
Khoảng 9,3 triệu tấn rác thải nhựa thải ra ở Ấn Độ mỗi năm. Ảnh: SCMP

Các nhà phân tích cho biết các chính sách quản lý rác thải nhựa của Ấn Độ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và các cơ quan thực thi chưa nghiêm khắc xử lý người vi phạm.

Chẳng hạn như Chính phủ Ấn Độ đã cấm 19 loại nhựa dùng một lần vào năm 2022. Tuy nhiên, việc thực thi lại không nhất quán và thiếu hiệu quả.

Hình phạt cho việc sử dụng nhựa dùng một lần bị cấm, 200 rupee Ấn Độ (2,40 USD) đối với người bán hàng rong đến 10.000 rupee đối với những người bán hàng lớn, hiếm khi được áp dụng.

Các chuyên gia cảnh báo ô nhiễm nhựa lan rộng đặt ra thách thức lớn đối với các nhà lập pháp. Họ khuyến nghị chính phủ cần giám sát chặt chẽ một số ngành gây ô nhiễm cũng như đưa ra một số chính sách giải quyết phù hợp.

Theo bà Swathi Seshadri, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm trách nhiệm tài chính phi lợi nhuận có trụ sở tại New Delhi cho biết: “Ô nhiễm nhựa ở Ấn Độ cực kỳ nghiêm trọng và việc sử dụng nhựa dùng một lần đang góp phần khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn. Các hành vi vi phạm thường xuất hiện trong phân khúc hàng tiêu dùng nhanh”.

Bà Seshadri cũng nhấn mạnh rác thải nhựa là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng trong những năm gần đây.

“Những túi nhựa dùng một lần, lớn và nhỏ làm tắc nghẽn các nguồn nước, sông ngòi và các đường dẫn nước tự nhiên, gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng và cuối cùng dẫn đến ngập lụt” – bà nói.

Nhiều khu vực trên khắp Ấn Độ, từ thành thị đến nông thôn, đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do việc xử lý rác thải nhựa không đúng quy định cũng như sử dựng quá nhiều vật liệu dùng một lên. Các báo cáo gần đây cho thấy chỉ có một phần nhỏ rác thải nhựa được tái chế.

“Rác thải cần được phân loại, thu gom và xử lý đúng cách. Thật đáng lo ngại khi ngay cả New Delhi cũng không phân loại rác thải đúng cách. Rác thải chưa qua phân loại được đưa đến các bãi rác” - Seshadri cho biết.

Các nhà phân tích chỉ ra việc các nhà máy lọc dầu và hóa dầu, sản xuất nhựa ở quy mô lớn cho nhiều lĩnh vực, cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa ở Ấn Độ.

Theo ông Siddharth Ghanshyam Singh, Giám đốc dự án tại Trung tâm Khoa học và Môi trường có trụ sở tại Delhi, cho biết: "Việc ô nhiễm nhựa ở Ấn Độ đang ở mức nghiêm trọng nhất là do quốc gia này có những nhà máy hóa dầu hàng đầu thế giới".

Hầu như tất cả các hóa chất được sử dụng trong sản xuất nhựa đều có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch. Ấn Độ hiện có 21 nhà máy hóa dầu trên 13 tiểu bang và có kế hoạch mở rộng trong những năm tới.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ chiếm gần 1/5 lượng rác thải nhựa toàn cầu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Quảng Ninh xem xét hỗ trợ 100% học phí năm học 2024-2025
Tại Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, sẽ thảo luận xem xét về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025 bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.