Thứ năm, 19/09/2024 12:33 (GMT+7)

5 thói quen tốt cho tim, thận nên làm vào mỗi sáng

Duy Anh -  Thứ ba, 17/09/2024 16:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ với 5 thói quen đơn giản dưới đây mọi người hoàn toàn có thể hạn chế nguy cơ gặp phải các vấn đề tim mạch, bệnh thận.

1. Nằm thư giãn trên giường một vài phút

Khi thức dậy, nhiều người có thói quen ngồi bật dậy rất nhanh và rời giường ngay lập tức. Tuy nhiên, việc thay đổi tư thế và vận động mạnh ngay sau khi thức dậy có thể khiến huyết áp thay đổi đột ngột, khiến lượng máu lên não hoặc lượng máu đến tim tăng/giảm đột ngột. Tình trạng này có thể dẫn tới các cơn đột quỵ cấp ở một số nhóm đối tượng nguy cơ như người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền.

Mọi người sau khi thức dậy nên nằm thư giãn ở trên giường và hít thở sâu trong vài phút. Sau khoảng 5-10 phút, mọi người hãy ngồi dậy từ từ để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài.

5 điều nên làm ngay sau khi thức dậy: Vừa tốt cho thận, vừa phòng đột quỵ, không phải tập thể dục- Ảnh 1.
Sau khi thức dậy, mọi người nên nằm thư giãn ở trên giường và hít thở sâu trong vài phút. (Ảnh minh họa)

2. Massage tai

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, tai có thể phản ánh được sức khỏe của thận. Những người có thận khí dồi dào thường sở hữu thính lực tốt, tai hồng hào.

Do đó, khi thức giấc vào buổi sáng, bác sĩ khuyến khích mọi người nên dành khoảng 5 phút để xoa bóp, massage tai. Việc massage tai có thể giúp kích thích một số dây thần kinh trên tai, từ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp khí huyết lưu thông, có lợi cho sức khỏe của thận.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, mọi người có thể dùng ngón tay xoa và ấn vào vành tai, dái tai.

3. Uống một cốc nước ấm

Một trong những cách để duy trì sức khỏe của tim và thận là uống một cốc nước ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy.

Uống một cốc nước ấm vào buổi sáng giúp mao mạch mở rộng, từ đó có thể cải thiện lưu thông máu, có lợi cho sức khỏe tim mạch nói riêng và sức khỏe tổng thể nói chung.

Ngoài ra, uống nước sau khi thức dậy vào buổi sáng có thể giúp cơ thể loại bỏ một số chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả, đồng thời có thể làm giảm áp lực lên thận một cách hiệu quả. Uống nhiều nước cũng là một trong những cách tốt nhất để phòng tránh sỏi thận hiệu quả và giảm gánh nặng cho thận.

4. Đi tiểu kịp thời

Nhiều người có thói quen nhịn đi tiểu vào buổi sáng, nhất là lúc mới thức giấc nhưng chưa tỉnh hẳn. Tuy nhiên, hành động này có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của thận.

Thói quen nhịn tiểu còn có thể khiến các chất độc hại không được đào thải ra khỏi cơ thể, thậm chí chúng có thể chảy ngược lại vào niệu quản và xâm nhập vào thận, gây nhiễm trùng, viêm thận.

Do đó, sau khi thức dậy vào buổi sáng, mọi người cần đi tiểu kịp thời, tránh trường hợp nhịn tiểu. Bởi điều này giúp cơ thể loại bỏ độc tố và chất thải ra bên ngoài thông qua nước tiểu, từ đó giảm bớt gánh nặng cho thận.

5. Ăn sáng với thực phẩm lành mạnh

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Ăn sáng với các thực phẩm lành mạnh giúp cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể.

Chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên chú ý bổ sung protein, chất xơ, chất béo lành mạnh, carbohydrate phức tạp trong bữa sáng để tăng cường sức khỏe cho tim và giữ đường huyết ở mức ổn định. Ngoài ra, trong bữa sáng, mọi người cần tránh ăn các thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn hoặc thực phẩm chứa nhiều đường để hạn chế tăng gánh nặng cho tim, thận.

Bạn đang đọc bài viết 5 thói quen tốt cho tim, thận nên làm vào mỗi sáng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Quảng Ninh xem xét hỗ trợ 100% học phí năm học 2024-2025
Tại Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, sẽ thảo luận xem xét về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025 bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.