Thứ năm, 19/09/2024 20:04 (GMT+7)

19/21 hồ chứa nước Ninh Thuận cạn nước!

MTĐT -  Chủ nhật, 08/03/2020 10:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm nay Ninh Thuận lại đối mặt với đợt hạn hán, mà theo ngành nông nghiệp - thủy lợi, khốc liệt như đợt hạn năm 2015. Nhiều vùng sản xuất nông nghiệp đã không còn mảng xanh của lá vì thiếu nước.

Người dân đào ao trong lòng hồ Ông Kinh lấy nước bơm về tưới diện tích cây trồng - Ảnh: MINH TRÂN.

Người dân đào ao trong lòng hồ Ông Kinh lấy nước bơm về tưới diện tích cây trồng - Ảnh: MINH TRÂN

Giếng khoan lấy nước trong lòng hồ Ông Kinh nhưng cũng không còn nước, ông Trương Lý phải bỏ hàng chục triệu đồng để khoan giếng khác lấy nước - Ảnh: MINH TRÂN

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận cho biết tính đến ngày 5-3, tổng dung tích của 21 hồ chứa nước toàn tỉnh có 194,94 triệu m3 nhưng đến ngày 5-3 chỉ còn 55,07 triệu m3, chiếm 28,3% tổng dung tích.

Trong 21 hồ chứa nước, hiện hầu hết các hồ đều cạn nước. Duy chỉ có hồ chứa nước Sông Sắt có dung tích 69,33 triệu m3 là còn chứa nhiều nước với 34,88 triệu m3 và hồ Trà Co (cùng huyện Bác Ái) có dung tích 10,10 triệu m3, hiện còn 4,15 triệu m3.

Ông Đặng Kim Cương - phó giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận -cho biết tổng dung tích hiện hữu của 21 hồ còn 55 triệu m3, trong đó hai hồ Sông Sắt và Trà Co đã chiếm xấp xỉ 40 triệu m3, nên 19 hồ còn lại ít hoặc không còn khả năng cung cấp nguồn nước tưới cho diện tích cây trồng.

Theo ông Cương, trong vụ đông xuân 2019 - 2020, toàn tỉnh có 7.873ha phải dừng sản xuất do thiếu nước tưới, trong đó có 4.556ha cây lúa, 3.317ha cây màu.

Bước đầu xác định gần 15ha cây lúa bị thiệt hại do hạn hán và nhiều diện tích các loại cây trồng lâu năm có nguy cơ chết do thiếu nước tưới, giảm năng suất, sản lượng.

Tại huyện Bác Ái, vùng diện tích cây trồng hạ lưu từng hưởng lợi từ hai hồ Phước Nhơn, Phước Trung cũng khô khốc. Người dân không còn canh tác vì hai hồ này trơ đáy.

Chăn đàn bò 6 con bên chân hồ Sông Than đang thi công, bà Lê Thị Loan, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, nói: "Người dân mong hồ Sông Than xây xong tích nước để đàn gia súc có đồng cỏ ăn, có nước uống. Chứ giờ đồng khô cỏ cháy quá".

Hồ Phước Trung (huyện Bác Ái) cũng sắp trơ đáy - Ảnh: MINH TRÂN

Bà Lê Thị Loan, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, hằng ngày chăn thả 6 con bò ở đồng cỏ khô vì nắng hạn bên chân hồ Sông Than đang thi công - Ảnh: MINH TRÂN

Vất vả vét ao trong lòng hồ ông Kinh, kéo ống nước bơm tăng cấp hơn 1,5km về rẫy cứu 6 sào nho và hành tím, ông Trương Lý (ngụ thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) nói không còn nguồn nước tưới nào khác là phải đào ao bơm nước.

"Hồ ông Kinh đã khô cạn hai tháng trước. Mạch nước ngầm tại rẫy tui cũng cạn" - ông Lý nói.

"Trong tháng 3-2020, ngành nông nghiệp tỉnh chỉ đạo Trung tâm nước sạch tổ chức đưa nước sạch về những thôn thiếu nước sinh hoạt cho người dân, nước uống cho đàn gia súc và yêu cầu ngưng sản xuất vụ hè - thu 2020, trừ những vùng có nguồn nước tưới từ kênh Nam và kênh Bắc" - ông Cương cho biết thêm.

Trạm cấp nước sinh hoạt lấy nước dòng sông Than cho người dân xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn nhưng sông cũng đã cạn. Huyện và xã tổ chức dẫn nguồn nước từ Sông Pha về trạm cấp nước - Ảnh: MINH TRÂN

 Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết 19/21 hồ chứa nước Ninh Thuận cạn nước!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghi Xuân - Hà Tĩnh : Kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4
Bão số 4 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, trong đó huyện Nghi Xuân là một trong những khu vực có khả năng chịu tác động. Trước nguy cơ bão ảnh hưởng trực tiếp, huyện Nghi Xuân đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống.
Yên Bái ước thiệt hại 4.765 tỷ đồng do bão số 3
Đến 6h00 ngày 19/9, Yên Bái ước thiệt hại 4.765 tỷ đồng do bão số 3. Thiên tai đã làm 54 người chết và mất tích; thiệt hại 25.979 nhà ở; di dời 21.367 hộ dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị ngập lụt và sạt lở đất.

Tin mới