Thứ sáu, 26/04/2024 09:23 (GMT+7)

Cháy tại một trung tâm mua sắm ở Sài Gòn

MTĐT -  Thứ bảy, 10/03/2018 19:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bảng hiệu lớn tại Trung tâm mua sắm Vincom+ Nam Long trên đường Trần Trọng Cung, quận 7, TP.HCM, bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa.

Trưa 10/3, người dân đang vui chơi tại Trung tâm mua sắm Vincom+ Nam Long trên đường Trần Trọng Cung, quận 7, TP.HCM, nghe thông báo cháy. Nhiều người hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Một số khác được nhân viên hướng dẫn di tản đến nơi an toàn.

Lửa cháy bên ngoài trung tâm mua sắm ở quận 7. Ảnh: Thuận Lâm.

Lực lượng tại chỗ cùng người dân tìm cách dập lửa nhưng không thành. Lửa cháy nhanh, tạo thành cột khói đen ngòm và lan vào phòng bên trong, ngay tầng trệt tòa nhà. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 7 điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt hỏa hoạn.

--Cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy. Ảnh: PCCC cung cấp.

Lãnh đạo PCCC quận 7 cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vị trí cháy tại một bảng quảng cáo bên hông tòa nhà. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Một căn phòng bị cháy xém. Ảnh: PCCC cung cấp.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện truyền thông của Tập đoàn Vingroup cho hay bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy do chập điện ở bảng hiệu Vinmart, sự cố được phát hiện kịp thời, lửa bị dập tắt ngay sau đó, không gây thiệt hại về tài sản và người.

Vị trí nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing News

Bạn đang đọc bài viết Cháy tại một trung tâm mua sắm ở Sài Gòn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.