Thứ sáu, 26/04/2024 05:13 (GMT+7)

Chủ tịch TP Hà Nội: Giải quyết, bảo đảm quyền lợi của người dân

MTĐT -  Thứ ba, 12/12/2017 16:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 12-12, đồng chí Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có buổi tiếp công dân theo chương trình tiếp công dân định kỳ của đại biểu HĐND TP.

Có mặt tại buổi tiếp có các đại biểu HĐND TP đơn vị bầu cử số 1, quận Hoàn Kiếm và có hơn 20 ý kiến của công dân chủ yếu tập trung phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, đô thị ở một số địa bàn như phường Trần Hưng Đạo, Cửa Đông, Hàng Bạc, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ… Các vi phạm chủ yếu là các tranh chấp dân sự về nhà đất, vi phạm xây dựng sai phép chưa được giải quyết triệt để, theo báo kinh tế & đô thị.

Báo Hà Nội mới cũng đưa tin, nội dung phản ánh liên quan đến vi phạm trong xây dựng, sửa chữa nhà ở, lấn chiếm diện tích sử dụng chung; các tranh chấp dân sự về nhà đất chưa được giải quyết triệt để; việc vận dụng, thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật. Các công dân có đơn khiếu nại, kiến nghị cho rằng, đây là những vấn đề tồn tại, bức xúc chưa được giải quyết triệt để, đề nghị HĐND thành phố xem xét, có giải pháp trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân theo định kỳ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, các đơn vị liên quan đã tham gia trả lời các vấn đề công dân phán ánh, kiến nghị; giải thích trình tự giải quyết các vụ việc.

Trực tiếp trả lời các công dân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao UBND quận, Thanh tra Thành phố và quận, Chủ tịch UBND phường có liên quan tiến hành thanh, kiểm tra ngay, phản ánh đúng hiện trạng, đúng quy định; công khai minh bạch. Với các vi phạm kéo dài, cần cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu, dẫn theo báo an ninh thủ đô.

Với các trường hợp công dân chưa đồng tình với kết luận của các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Thanh tra TP thanh tra, kiểm tra lại những nội dung đã được phản ánh, đảm bảo đúng quy trình, xác định rõ trách nhiệm, phương án giải quyết cũng như công khai để người dân biết. “Phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân trên tinh thần thượng tôn pháp luật, thấu tình đạt lý”, Chủ tịch UBND TP lưu ý.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng lưu ý chính quyền các cấp và người dân, trong quá trình giải quyết những tranh chấp cần chú trọng công tác hòa giải, gặp gỡ đối thoại, đưa ra các giải pháp hợp lý nhất, bảo đảm thấu tình, đạt lý, tránh gây mất đoàn kết… Báo Hà Nội mới cho biết thêm.

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cam kết với Chủ tịch UBND thành phố sẽ thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra, có phương án xử lý công bằng, giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc theo đúng quy định pháp luật…

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch TP Hà Nội: Giải quyết, bảo đảm quyền lợi của người dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.